Càng trưởng thành, càng thích sống giản dị
CÀNG TRƯỞNG THÀNH, CÀNG THÍCH SỐNG GIẢN DỊ
Đi qua một đoạn đời, mình mới hiểu khiêm tốn chẳng phải tự xem mình thấp hơn người khác.
Đó là biết mình có gì, thiếu gì, làm được gì và vẫn còn điều gì cần học. Không vì hơn một người mà kiêu ngạo, cũng chẳng vì thua một người mà tự ti.
Còn giản dị cũng chẳng có nghĩa là sống thiếu thốn hay từ chối những điều tốt đẹp.
Chỉ là mình bắt đầu biết thế nào là đủ.
Một bộ quần áo sạch sẽ, phù hợp đôi khi dễ chịu hơn thứ đắt tiền chỉ để người khác nhìn thấy.
Một căn phòng gọn gàng khiến lòng nhẹ hơn việc chất đầy những món chẳng mấy khi dùng.
Một cuộc trò chuyện chân thành đáng quý hơn những lời hoa mỹ.
Và một người cư xử tử tế, tự nhiên thường khiến người bên cạnh cảm thấy dễ chịu hơn người lúc nào cũng muốn chứng minh mình là ai.
Càng trưởng thành, có lẽ người ta càng bớt muốn hơn thua.
Không cần bước vào mọi cuộc tranh luận để chứng minh mình đúng. Không cần sở hữu thật nhiều để chứng minh mình thành công. Cũng chẳng cần được tất cả mọi người công nhận mới thấy mình có giá trị.
Biết mình, mình bớt kiêu.
Hiểu người, mình bớt trách.
Biết đủ, lòng mình bớt mệt.
Cuộc sống hiện đại cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, nhưng nhiều lựa chọn chưa chắc khiến con người nhẹ nhàng hơn. Đôi khi dọn bớt một góc nhà, bỏ bớt một món không cần, tắt điện thoại một lúc, đi bộ dưới hàng cây hay dành một buổi chiều thật sự cho người mình thương… lại đem về cảm giác dễ chịu mà tiền bạc khó thay thế.
Sau cùng, khiêm tốn và giản dị chẳng nằm ở việc mình mặc gì, có bao nhiêu tiền hay sống trong căn nhà thế nào.
Nó nằm ở cách mình nhìn chính mình và đối đãi với cuộc đời.
Có mà không khoe.
Biết mà không kiêu.
Sống tốt mà chẳng cần phô bày.
Đủ đầy nhưng lòng vẫn biết đủ.
Đến một tuổi nào đó, mình sẽ nhận ra:
Sống đơn giản đi một chút, lòng sẽ rộng ra một chút.
Bớt hơn thua một chút, cuộc đời sẽ bình an thêm một chút.
Tình Ca