Hãy cảm ơn những người đã đi qua đời mình…
HÃY CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA ĐỜI MÌNH…
Cuộc sống giống như một tách cà phê.
Có ngụm ngọt, có ngụm đắng. Có những hương vị khiến mình muốn giữ thật lâu, cũng có những vị chỉ cần nếm một lần là đủ nhớ.
Con người bước vào đời nhau cũng vậy.
Có người đến, cho mình biết cảm giác được yêu thương và trân trọng. Nhờ họ, một đoạn đường trở nên ấm áp hơn.
Có người đi cùng mình qua những ngày khó khăn, để rồi sau này nhìn lại mới nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ.
Cũng có người khiến mình tổn thương.
Nhờ những lần như thế, mình học được rằng lòng tốt cũng cần có giới hạn, tin tưởng cần đi cùng sự tỉnh táo, và yêu thương một người không có nghĩa là quên bảo vệ chính mình.
Có những cuộc gặp gỡ mình biết ơn vì họ đã ở lại.
Có những cuộc chia xa, về sau lại thấy biết ơn vì nhờ vậy mình trưởng thành.
Và cũng có những chuyện chẳng cần phải gọi là bài học. Chỉ cần chấp nhận rằng nó đã xảy ra, mình đã đi qua, vậy là đủ.
Một tách cà phê quá đắng, ta đâu cần uống mãi để chứng minh rằng mình biết chịu đựng.
Một mối quan hệ khiến mình đau quá lâu cũng vậy.
Biết trân trọng người tử tế với mình. Biết giữ khoảng cách với điều làm mình tổn thương. Biết buông khi đã đến lúc phải buông.
Đó cũng là trưởng thành.
Sau nhiều năm tháng, có lẽ điều đáng quý chẳng phải là mình đã gặp toàn những người tốt, mà là sau tất cả những cuộc gặp gỡ ấy, mình hiểu người hơn, hiểu đời hơn và hiểu chính mình hơn.
Vậy nên, cảm ơn những người đã từng bước vào cuộc đời.
Người ở lại, xin trân trọng.
Người đã đi, xin bình an.
Còn mình, cứ nhẹ lòng bước tiếp.