Tử tế với người khác là một lựa chọn, tử tế với chính mình cũng là một cách sống.
TỬ TẾ VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT LỰA CHỌN, TỬ TẾ VỚI CHÍNH MÌNH CŨNG LÀ MỘT CÁCH SỐNG.
Lạ là chúng ta thường rất dễ dịu dàng với người khác.
Một người bạn mắc lỗi, mình bảo: “Không sao đâu, ai cũng có lúc như vậy.”
Một người mình thương mệt mỏi, mình nhắc họ nghỉ ngơi.
Thấy ai đó trải qua chuyện buồn, mình bảo họ đừng tự trách mình quá nhiều.
Nhưng đến lượt mình, mọi chuyện lại khác.
Một lần làm chưa tốt, mình nghĩ mãi.
Một quyết định sai, nhiều năm sau vẫn tự trách.
Mệt rồi vẫn cố.
Buồn vẫn giả vờ ổn.
Có những chuyện đã khiến mình tổn thương rất lâu, nhưng vẫn không dám bước ra chỉ vì sợ người khác buồn.
Mình dành cho người khác rất nhiều sự cảm thông, nhưng đôi khi lại quên dành một phần trong đó cho chính mình.
Thật ra, bạn cũng xứng đáng nhận được sự dịu dàng mà mình vẫn thường trao cho người khác.
Mệt thì nghỉ một chút.
Một nơi khiến mình đau quá lâu, hãy cho phép mình bước ra.
Một điều vượt quá giới hạn, hãy học cách nói “không”.
Một lỗi lầm đã biết sai và đã cố gắng sửa chữa, đến lúc cũng nên tha thứ cho mình.
Bởi chẳng ai sống một đời mà chưa từng lựa chọn sai, chưa từng vụng về hay có những ngày chẳng thể mạnh mẽ như mình mong muốn.
Chúng ta vẫn đang học cách sống mỗi ngày.
Vậy nên đừng biến chính mình thành người khắt khe nhất với mình.
Tử tế đâu chỉ là làm ấm lòng một người khác.
Đôi khi, tử tế còn là biết đặt tay lên chính những vết xước của mình và nói:
Thôi, đừng tự làm đau mình thêm nữa.
Mình đã cố gắng nhiều rồi.
Rồi nghỉ một chút.
Ngày mai lại tiếp tục.
Bình an nhé!