Sáng Chúa Nhật, Sài Gòn trời nhiều mây. Những cơn mưa của mấy ngày đầu tháng Mười làm…
Sáng Chúa Nhật, Sài Gòn trời nhiều mây. Những cơn mưa của mấy ngày đầu tháng Mười làm không khí dịu xuống, cây cối xanh hơn và con đường đến nhà thờ sáng nay cũng có gì đó thật yên.
Như thường lệ, tôi đi lễ.
Thánh lễ kết thúc, ghé lại bên Đức Mẹ một lúc.
Tháng Mười đã về. Với người Công giáo, đây còn là tháng Mân Côi, tháng mà người ta thường tìm về bên Mẹ Maria bằng những lời kinh rất quen, có khi đã thuộc từ thuở còn bé.
Đứng trước Mẹ sáng nay, tôi nhớ đến câu chuyện Truyền Tin.
Ngày ấy, khi Sứ thần báo một điều quá lớn lao và vượt khỏi những gì một con người có thể hiểu, Đức Maria cũng bối rối. Mẹ cũng hỏi:
“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”
Nhưng rồi Mẹ đã thưa:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Tôi nghĩ, hai tiếng “Xin Vâng” ấy có lẽ là một trong những điều khó nhất mà con người phải học trong cuộc đời.
Bởi chúng ta thường dễ tin khi mọi chuyện đang thuận lợi.
Khó hơn là vẫn giữ được lòng tin khi điều mình mong mãi chưa đến, khi một dự định bỗng dang dở, khi một người mình thương đang đau bệnh, khi gia đình có chuyện phải lo, hay khi đứng trước một ngã rẽ mà chính mình cũng chưa biết ngày mai sẽ thế nào.
Có những ngày chúng ta cầu nguyện rất nhiều mà vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Có những chuyện mình đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn chẳng như mong đợi.
Và cũng có những đoạn đường, Chúa chẳng cho mình nhìn thấy hết. Ngài chỉ cho đủ ánh sáng để bước thêm một bước.
Có lẽ đức tin cũng bắt đầu từ những lúc như vậy.
Không cần hiểu hết rồi mới tin.
Không cần mọi chuyện thuận theo ý mình rồi mới biết tạ ơn.
Chỉ cần giữa những điều chưa hiểu, lòng mình vẫn còn một nơi để phó thác.
Sáng nay, đứng trước Đức Mẹ, tôi không nghĩ mình cần xin thật nhiều.
Chỉ xin học được nơi Mẹ một chút bình an.
Để khi cuộc đời thuận lợi, biết cảm ơn.
Khi gặp điều trái ý, biết bình tâm đón nhận.
Khi chưa thấy con đường phía trước, vẫn đủ lòng tin để bước tiếp.
Và khi có những chuyện chẳng thể thay đổi bằng sức của mình, biết đặt nó vào tay Chúa rồi nhẹ lòng hơn.
Có lẽ vì vậy mà tràng chuỗi Mân Côi vẫn ở bên biết bao thế hệ suốt một đời người.
Năm chục hạt nhỏ thôi.
Nhưng trong đó có biết bao lời cầu nguyện của một người mẹ dành cho con, của người con dành cho cha mẹ, của một gia đình đang trải qua khó khăn, của một người đang đau bệnh, hay của một ai đó giữa đêm khuya chẳng biết tâm sự cùng ai.
Người ta lần từng hạt, đọc đi đọc lại những lời kinh quen thuộc.
Có khi đọc xong, bệnh tật vẫn còn.
Khó khăn vẫn chưa qua.
Người mình chờ vẫn chưa trở về.
Câu trả lời mình mong vẫn chưa tới.
Nhưng lòng đã bình an hơn một chút.
Và đôi khi, điều chúng ta cần để đi qua một ngày khó khăn chỉ là một chút bình an ấy thôi.
Trước khi ra về, tôi chụp lại một tấm hình trước hang Đức Mẹ.
Phía trên vẫn là bầu trời nhiều mây của Sài Gòn. Cuộc sống ngoài cánh cổng nhà thờ vẫn đang tiếp diễn, và mỗi người rồi lại trở về với những câu chuyện riêng của mình.
Tôi cũng vậy.
Nhưng sáng nay, tôi muốn mang theo hai chữ:
Xin Vâng.
Xin vâng với những ngày nắng đẹp.
Xin vâng cả với những ngày trời nhiều mây.
Bởi đâu phải ngày nào bầu trời cũng trong xanh, và cuộc đời cũng vậy.
Chỉ mong khi đi qua những khoảng trời chưa sáng, chúng ta đừng đánh mất niềm tin.
Tháng Mười, tháng Mân Côi.
Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho những người đang mang trong lòng một nỗi lo được thêm bình an; người đang đau bệnh có thêm sức mạnh; người đang cô đơn gặp được sự sẻ chia; những gia đình đang có chuyện chưa vui rồi sẽ lại tìm được tiếng cười.
Và nếu hôm nay bạn cũng đang có một điều chưa biết phải làm thế nào, xin đừng quá lo.
Hãy làm phần mình có thể làm, rồi dành một phần còn lại cho niềm tin.
Mến chúc bạn và gia đình một ngày Chúa Nhật thật bình an.
Tháng Mân Côi rồi.
Mình cùng nhớ đến Mẹ nhé.