Cảm ơn cuộc đời

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

Ngày ngày còn bận cơm canh,

Là ta còn được ngon lành bữa ăn.

Con cháu đôi lúc cằn nhằn,

Là nhà còn tiếng hỏi han mỗi ngày.

Mưu sinh còn phải mê say,

Là chân còn bước, bàn tay còn làm.

Đèn hư, ống nước phải lo,

Là còn mái ấm để cho ta về.

Xăng xe còn tốn bộn bề,

Là ta còn được đi về gần xa.

Làm thơ có kẻ cười ta,

Là lòng còn chút thiết tha với đời.

Ngoài sân lá rụng đầy vơi,

Còn tay cầm chổi, còn người quét sân.

Vợ chồng đôi lúc phân trần,

Là còn chung bước, còn gần bên nhau.

Có người chọc ghẹo vài câu,

Là mình vẫn được nhớ lâu đâu đó.

Sớm mai còn tiếng xe qua,

Là mình còn thức, còn hòa vào đời.

Cuộc đời đâu chỉ thảnh thơi,

Có ngày nắng đẹp, có thời gió mưa.

Có điều chẳng được như xưa,

Có điều mong mãi vẫn chưa thành hình.

Nhưng còn thức với bình minh,

Còn nghe hơi thở của mình sớm mai.

Còn đôi chân bước đường dài,

Còn người để nhớ, còn ai để chờ.

Còn nhìn mây trắng lững lờ,

Còn nghe chim hót bên bờ sớm mai.

Còn vui với một ban mai,

Thì bao phiền muộn cũng phai ít nhiều.

Cảm ơn cha mẹ thương yêu,

Cho ta có mặt giữa chiều nhân gian.

Cảm ơn những lúc gian nan,

Cho mình hiểu được bình an quý nhường.

Cảm ơn từng đoạn đời thường,

Có vui, có mệt, có thương, có buồn.

Để rồi qua những vui buồn,

Mới hay hạnh phúc vẫn luôn rất gần.

Mai này chậm bước đôi chân,

Ngoảnh nhìn năm tháng xa dần phía sau.

Những điều từng khiến mình đau,

Rồi theo năm tháng nhạt màu mà thôi.

Còn ngày thức dậy trên đời,

Còn người để nhớ, còn lời để thương.

Xin đừng tiếc những đoạn đường,

Cảm ơn cuộc sống bình thường hôm nay.