Cuộc đời, không có lần sau…

CUỘC ĐỜI, KHÔNG CÓ LẦN SAU…

Cuộc đời là một hành trình chỉ đi về phía trước.

Có những con đường đã qua, mình không thể quay lại đúng ngày hôm ấy. Có những người từng rất gần, một lần chia xa rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Có những lời định nói, cứ nghĩ để mai cũng được, cuối cùng lại chẳng còn dịp để nói nữa.

Ngày trẻ, chúng ta thường nghĩ tương lai còn dài.

Muốn về thăm cha mẹ, đợi bớt bận.

Muốn gặp một người bạn cũ, hẹn hôm khác.

Muốn chăm sóc sức khỏe, nghĩ mình còn trẻ.

Muốn làm điều mình yêu thích, tự nhủ vài năm nữa ổn định rồi làm.

Chúng ta cứ để dành rất nhiều điều cho một ngày nào đó.

Nhưng rồi càng lớn mới càng hiểu, cuộc đời chẳng phải một phép cộng mãi mãi.

Qua một ngày là mình đã dùng hết một ngày.

Gặp cha mẹ thêm một lần cũng đồng nghĩa số lần còn được gặp đã ít đi một lần.

Ngồi với một người mình thương thêm một bữa cơm cũng là một bữa trong số những bữa cơm hữu hạn của một đời người.

Nghĩ như vậy chẳng phải để buồn.

Chỉ để mình biết quý hơn những điều đang có.

Bởi chẳng ai biết một cuộc gặp bình thường hôm nay, nhiều năm sau sẽ trở thành ký ức mà mình nhớ nhất.

Có những người rời khỏi cuộc đời mình rồi, điều còn lại đôi khi chỉ là một tấm hình cũ, vài dòng tin nhắn và những câu chuyện thỉnh thoảng nhắc lại.

Lúc ấy mới ước ngày trước mình ngồi lâu thêm một chút.

Hỏi han nhiều thêm một chút.

Bớt một lần giận dỗi.

Bớt một câu hơn thua.

Và nói những lời cần nói khi người ấy vẫn còn ngồi trước mặt mình.

Cuộc đời thực ra chẳng dài như mình vẫn tưởng.

Mới ngày nào còn là một đứa trẻ chỉ mong mau lớn.

Rồi học hành.

Đi làm.

Lập gia đình.

Lo cơm áo.

Chăm con.

Chăm cha mẹ.

Một ngày nhìn vào gương, chợt thấy tóc mình đã có vài sợi bạc.

Thời gian chẳng gây ra tiếng động.

Nó chỉ lặng lẽ đi qua.

Đến khi ngoảnh lại, mấy chục năm đã nằm phía sau lưng.

Vậy nên còn thương ai, hãy thương khi còn có thể.

Còn cha mẹ, hãy dành thời gian ở bên.

Còn bạn bè quý nhau, lâu lâu hãy gọi một cuộc điện thoại.

Còn sức khỏe, đừng tiêu hết nó để đổi lấy những thứ sau này phải dùng tiền để tìm lại.

Còn một nơi muốn đến, một điều muốn học, một ước mơ vẫn nằm đâu đó trong lòng, hãy bắt đầu khi điều kiện cho phép.

Đừng đợi mọi thứ hoàn hảo.

Bởi rất nhiều chuyện trong đời chẳng có một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu.

Và cũng đừng vì những điều đã bỏ lỡ mà dành phần đời còn lại để trách mình.

Ngày hôm qua không thể làm lại.

Nhưng hôm nay vẫn còn.

Mình vẫn có thể gọi cuộc điện thoại chưa từng gọi.

Vẫn có thể nói một lời xin lỗi.

Vẫn có thể về nhà ăn một bữa cơm.

Vẫn có thể chăm sóc lại cơ thể đã bị mình bỏ quên.

Vẫn có thể bắt đầu một điều từng nghĩ rằng đã quá muộn.

Hoa tàn rồi, sang mùa có thể lại nở.

Còn đời người, mỗi tuổi chỉ đi qua một lần.

Tuổi hai mươi không trở lại.

Tuổi bốn mươi cũng vậy.

Và ngày hôm nay, sau khi qua rồi, sẽ chẳng bao giờ có thêm một ngày giống hệt như thế nữa.

Vậy nên hãy sống sao để đến một ngày ngoảnh lại, mình không phải tiếc quá nhiều vì những điều hoàn toàn có thể làm khi còn kịp.

Không cần một cuộc đời hoàn hảo.

Chỉ cần khi còn thương, mình đã thương.

Khi còn gặp, mình đã trân trọng.

Khi còn khỏe, mình đã biết giữ gìn.

Khi còn cơ hội, mình đã dám bước đi.

Và khi còn một ngày để sống, mình đã thật sự có mặt trong ngày ấy.

Cuộc đời không có lần sau.

Nhưng sáng mai, nếu mình còn thức dậy, cuộc đời vẫn trao cho mình thêm một ngày.

Xin đừng để ngày ấy trôi qua như thể mình còn vô số ngày ở phía trước.

Trân trọng người đang bên cạnh.

Trân trọng sức khỏe mình đang có.

Và trân trọng chính mình của hôm nay.

Bởi được sống thêm một ngày bình thường trên đời, suy cho cùng, đã là một điều rất đáng quý.