Hạnh phúc đôi khi là biết đủ
HẠNH PHÚC ĐÔI KHI LÀ BIẾT ĐỦ
Hạnh phúc thật sự có lẽ không nằm ở việc mình sở hữu được bao nhiêu, mà ở chỗ sau cùng mình có thể xem nhẹ và buông xuống được bao nhiêu điều.
Nhà có rộng đến đâu, mỗi đêm ta cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường. Của cải có nhiều đến mấy, mỗi ngày cũng chỉ ăn vài bữa cơm. Quần áo đầy tủ cũng chỉ mặc một bộ mỗi lần. Tiền bạc tích góp cả đời, cuối cùng cũng chỉ có ý nghĩa khi nó giúp những ngày mình sống được bình an hơn.
Con người thường thấy mình thiếu khi mong muốn ngày một nhiều hơn những gì đang có.
Có được một lại muốn hai. Có hai lại nhìn sang người đang có mười. Cứ như vậy, càng chạy theo lại càng thấy phía trước còn thiếu.
Đến một lúc nào đó mới hiểu, trên đời này chuyện gì cũng cần một giới hạn.
Làm việc quá sức, cơ thể sẽ lên tiếng. Kiếm tiền bất chấp, có thể phải trả bằng những thứ tiền không mua lại được. Ham muốn quá nhiều, lòng sẽ chẳng có ngày nào thật sự yên. Một niềm vui trước mắt đôi khi rất hấp dẫn, nhưng cái giá của nó có thể phải trả trong nhiều năm sau đó.
Người chỉ nhìn vào hiện tại thường dễ chọn điều khiến mình vui ngay lúc này. Người biết nhìn xa sẽ tự hỏi thêm một câu: Điều mình đang lựa chọn hôm nay sẽ đưa cuộc đời mình về đâu?
Bởi sống khôn ngoan không có nghĩa là từ bỏ mọi mong muốn.
Vẫn cố gắng. Vẫn kiếm tiền. Vẫn mong một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng biết đâu là đủ, đâu là giới hạn và điều gì thật sự đáng để mình đánh đổi.
Sau cùng, giàu có nhất chưa chắc là người có nhiều nhất.
Có khi chỉ là một người biết đủ với những gì đang có, biết dừng trước những điều không đáng và giữ được cho mình sức khỏe, những người thương cùng một giấc ngủ thật yên mỗi tối.
Biết tiến là bản lĩnh.
Biết dừng là trí tuệ.
Biết đủ, lòng sẽ bình an.
Tình Ca