Càng đọc càng thấy hay…
CÀNG ĐỌC CÀNG THẤY HAY…
Có những điều về tuổi già, khi còn trẻ chúng ta thường nghĩ vẫn còn xa lắm. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, càng thấy tuổi già bình an hay chật vật đôi khi được chuẩn bị từ chính những ngày mình còn khỏe mạnh.
1. SỨC KHỎE LÀ THỨ PHẢI TỰ MÌNH GIỮ
Đến một tuổi nào đó, đừng chủ quan nghĩ rằng mình vẫn còn khỏe để sống và làm việc như những năm tháng thanh niên.
Tiền bạc rồi có thể để lại cho con.
Địa vị đến lúc cũng phải trao lại cho người khác.
Những vẻ vang một thời rồi trở thành chuyện cũ.
Chỉ có sức khỏe là thứ mình phải sống cùng mỗi ngày.
Vì vậy, khi còn khỏe hãy biết giữ sức. Khi cơ thể lên tiếng hãy biết lắng nghe. Đừng đợi đến lúc có nhiều thời gian rồi mới chăm sóc bản thân, bởi có những thứ tiền bạc có thể mua được, nhưng thời gian và một cơ thể khỏe mạnh thì không dễ lấy lại.
2. VỀ GIÀ, ĐỪNG QUÊN SỐNG CHO MÌNH
Cả một đời đã dành thời gian cho công việc, gia đình và biết bao trách nhiệm. Đến tuổi già, nếu điều kiện cho phép, hãy dành lại một phần cuộc sống cho chính mình.
Muốn trồng vài chậu cây thì trồng.
Muốn sáng đi bộ, chiều gặp bạn thì cứ đi.
Muốn học một điều mới, nghe một bản nhạc cũ hay ngồi yên cả buổi cũng chẳng sao.
Không cần sống theo ánh mắt của tất cả mọi người. Miễn điều mình chọn không làm tổn thương ai và khiến những ngày của mình vui hơn.
3. GẦN CON, NHƯNG VẪN NÊN GIỮ MỘT KHOẢNG ĐỜI RIÊNG
Có người thích sống cùng con cháu. Có người lại thấy ở gần nhau nhưng mỗi nhà một khoảng riêng sẽ dễ thương nhau hơn.
Không có một đáp án đúng cho mọi gia đình.
Nếu có điều kiện, tuổi già vẫn nên giữ cho mình một chút độc lập: một nơi ở phù hợp, một khoản tiền riêng, những mối quan hệ riêng và khả năng tự quyết định những việc thuộc về cuộc sống của mình.
Con cái có cuộc đời của con cái. Cha mẹ cũng cần có những năm tháng của riêng mình.
Ở chung hay ở riêng không quan trọng bằng việc còn tôn trọng nhau và mỗi lần gặp nhau vẫn thấy vui.
4. CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ NƠI MÌNH SẼ SỐNG KHI TUỔI CAO
Rồi sẽ đến lúc đôi chân chậm hơn, sức khỏe cần được theo dõi nhiều hơn và những việc hôm nay rất đơn giản cũng có thể cần một người giúp đỡ.
Khi ấy, sống cùng con cái, có người chăm sóc tại nhà hay lựa chọn một nơi dưỡng lão phù hợp đều đáng được cân nhắc.
Đừng đợi đến khi không còn khả năng lựa chọn mới bắt đầu nghĩ về chuyện này.
Chuẩn bị trước không phải bi quan. Đó là cách để tuổi già của mình bớt phụ thuộc vào những quyết định vội vàng của người khác.
5. GIỮ NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ CÙNG MÌNH NHẮC CHUYỆN NGÀY XƯA
Người trẻ có câu chuyện của người trẻ. Người già cũng có một thế giới ký ức rất riêng.
Một người bạn học cũ có thể hiểu vì sao một bài hát từ mấy chục năm trước khiến mình xúc động. Một người bạn đồng niên chỉ cần nhắc tên con đường cũ đã có thể cùng mình kể cả một buổi chiều.
Đừng bắt người trẻ phải sống trong những câu chuyện ngày xưa của mình. Hãy nghe cả những điều họ đang nghĩ về ngày mai.
Nhưng cũng đừng đánh mất những người còn có thể ngồi cạnh mình và hỏi:
“Còn nhớ hồi đó không?”
Có người để cùng nhớ về một thời tuổi trẻ cũng là một niềm vui của tuổi già.
6. CÒN ĐI ĐƯỢC, HÃY ĐI
Có một vùng đất từng muốn đến, hãy đến khi đôi chân còn khỏe.
Có một người lâu rồi chưa gặp, nếu nhớ thì tìm dịp gặp.
Có một con đường quê muốn trở về, đừng cứ hẹn năm sau.
Tuổi trẻ thường có sức khỏe nhưng thiếu thời gian. Đến khi có thời gian, đôi khi sức khỏe lại không còn như trước.
Vậy nên đừng để tất cả những chuyến đi đẹp nhất của đời mình nằm mãi trong hai chữ “một ngày nào đó”.
7. ĐỪNG DÀNH CẢ ĐỜI TÍCH CÓP RỒI LẠI KHÔNG DÁM SỐNG
Tiết kiệm cho tuổi già là cần thiết. Nhưng tiền bạc cuối cùng cũng là phương tiện để phục vụ cuộc sống.
Một bữa ăn ngon vừa phải.
Một chiếc giường giúp ngủ ngon hơn.
Một chuyến đi mình mong đợi.
Một thiết bị giúp cuộc sống thuận tiện hơn.
Một khoản dành cho chăm sóc sức khỏe.
Nếu trong khả năng của mình, đó không phải hoang phí.
Biết kiếm tiền là một năng lực. Biết dành dụm là sự khôn ngoan. Nhưng đến một lúc, biết dùng đồng tiền mình đã làm ra để chăm sóc những năm tháng còn lại cũng là điều cần học.
8. BIẾT RỜI SÂN KHẤU ĐÚNG LÚC
Một ngày nào đó, nơi từng cần mình mỗi sáng vẫn tiếp tục hoạt động khi mình không còn ở đó.
Chiếc ghế từng ngồi sẽ có người khác ngồi.
Công việc từng quen thuộc sẽ có người khác đảm nhận.
Những thành tích từng khiến mình tự hào rồi cũng trở thành một phần của quá khứ.
Không cần buồn vì điều ấy.
Mỗi thế hệ đều có thời của mình.
Rời khỏi một vị trí không có nghĩa giá trị của một con người cũng rời đi theo. Có khi đó lại là lúc bắt đầu một cuộc sống mà nhiều năm bận rộn mình chưa từng có thời gian để sống.
9. TUỔI GIÀ CẦN ĐƯỢC CHUẨN BỊ TỪ TRƯỚC
Đừng để đến khi già mới chuẩn bị cho tuổi già.
Hãy giữ một khoản tài chính cho mình.
Giữ một nơi ở phù hợp nếu có thể.
Giữ thói quen vận động.
Giữ những bữa ăn điều độ.
Giữ những lần kiểm tra sức khỏe cần thiết.
Giữ vài người bạn có thể gọi cho nhau.
Và giữ một đời sống tinh thần đủ đầy để những ngày không còn bận rộn vẫn không trở nên trống rỗng.
Ánh nắng vừa đủ, nghỉ ngơi, vận động phù hợp, ăn uống điều độ, một tinh thần tích cực và những mối quan hệ tốt đều là những người bạn đáng quý của tuổi già.
Và khi đau bệnh, hãy để bác sĩ thực sự làm phần việc của bác sĩ.
10. SAU CÙNG, HỌC CÁCH NHẸ LÒNG
Có vài chuyện đến một tuổi nào đó nên tập quên.
Quên một phần những hơn thua đã cũ.
Quên những giận hờn giữ mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Quên việc phải chứng minh mình đúng trong mọi câu chuyện.
Có vài thứ lại nên cố giữ.
Một mái nhà bình yên.
Một khoản dành dụm đủ dùng.
Một vài người bạn.
Một cơ thể được chăm sóc.
Một mối quan hệ vừa đủ gần với con cháu.
Và một tâm hồn vẫn còn tò mò trước cuộc sống.
Con cái trưởng thành rồi sẽ có gia đình, công việc và những trách nhiệm của chúng. Thương con không nhất thiết phải làm thay mọi việc cho con, cũng không cần can thiệp vào mọi lựa chọn của chúng.
Cha mẹ đã từng cho con đôi chân để bước vào cuộc đời.
Đến một ngày, cũng nên vui khi thấy chúng tự đi trên con đường của mình.
Còn mình, vẫn còn một đoạn đường riêng để sống.
Tuổi già đẹp có lẽ không phải là tuổi già chẳng có bệnh tật, chẳng cô đơn hay chẳng còn điều gì phải lo.
Mà là khi bước đến đoạn ấy của cuộc đời, mình vẫn còn quyền lựa chọn cách sống, còn đủ khả năng chăm sóc bản thân, còn vài người để chuyện trò, còn một nơi muốn trở về và còn những buổi sáng thức dậy thấy hôm nay vẫn là một ngày đáng sống.
Chuẩn bị cho tuổi già không phải là chuẩn bị để đi đến cuối đời.
Mà là chuẩn bị để những năm tháng phía trước vẫn thật sự là cuộc sống.
Tình Ca