Hai người “ngốc” nhất thế gian là cha và mẹ

HAI NGƯỜI “NGỐC” NHẤT THẾ GIAN LÀ CHA VÀ MẸ

Có hai người trên đời này thật lạ.

Cả đời chắt chiu từng đồng, nhưng với con lại chẳng mấy khi tính toán.

Có món ngon, luôn nói mình không thích ăn.

Có bộ quần áo đã cũ, vẫn bảo còn mặc tốt.

Trong người đau một chút, lại nói chẳng sao.

Thiếu thốn một chút, cũng chẳng muốn cho con biết.

Hai người ấy là cha và mẹ.

Ngày còn nhỏ, chúng ta đâu hiểu được những điều đó.

Chỉ thấy mỗi ngày thức dậy đã có cơm ăn.

Đến trường đã có tiền đóng học.

Mưa có người mang áo đến đón.

Ốm đau có một bàn tay đặt lên trán giữa đêm.

Muốn một món đồ gì đó, đôi khi chỉ cần nói một câu…

Rồi một ngày món đồ ấy xuất hiện.

Chúng ta từng nghĩ đó là những điều rất bình thường.

Mãi đến khi lớn lên, tự mình bươn chải giữa cuộc đời, mới hiểu phía sau hai chữ “bình thường” ấy là biết bao tháng năm cha mẹ đã âm thầm đi qua.

Có những đồng tiền cha kiếm được bằng những ngày lưng áo ướt mồ hôi.

Có những khoản mẹ phải tính đi tính lại mới đủ cho cả nhà.

Có những thứ cha mẹ rất thích nhưng cuối cùng lại đặt xuống.

Có những ước muốn của riêng mình, họ lặng lẽ cất đi để dành chỗ cho tương lai của các con.

Cha mẹ cứ “ngốc” như vậy cả một đời.

Lúc còn trẻ, dành tuổi trẻ cho con.

Khi con trưởng thành, lại dành những năm tháng còn lại để lo cho cháu.

Đến khi tóc đã bạc, lưng đã còng, bước chân đã chậm…

vẫn hỏi:

“Con có thiếu tiền không?”

“Dạo này công việc có mệt lắm không?”

“Bao giờ về nhà?”

Có một điều rất lạ của đời người:

Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ là cả thế giới.

Khi chúng ta lớn lên, thế giới của chúng ta rộng dần… còn thế giới của cha mẹ lại ngày một nhỏ lại.

Ngày trước, chúng ta đứng ngoài cổng chờ cha mẹ về.

Sau này, cha mẹ lại ngồi trong nhà chờ tiếng xe của con trước cửa.

Ngày trước, cha mẹ dắt tay chúng ta đi thật chậm vì sợ con té.

Rồi một ngày, đến lượt chúng ta phải đi chậm lại để chờ cha mẹ.

Và cũng đến lúc ấy mới nhận ra…

Cha mẹ đã già thật rồi.

Chỉ tiếc rằng cuộc sống càng trưởng thành lại càng bận rộn.

Ta có thời gian cho công việc.

Có thời gian cho những cuộc gặp gỡ.

Có thời gian trả lời rất nhiều tin nhắn.

Nhưng đôi khi cuộc điện thoại của mẹ lại nói:

“Con đang bận, lát con gọi lại nhé.”

Rồi cái “lát nữa” ấy có khi thành ngày mai.

Ngày mai lại thành tuần sau.

Ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian.

Cứ nghĩ lần sau sẽ về.

Cứ nghĩ Tết này bận thì Tết sau.

Cứ nghĩ cha mẹ vẫn còn ngồi đó đợi mình như bao năm qua.

Nhưng thời gian chưa từng hứa với bất kỳ ai điều ấy.

Có một ngày, chúng ta đủ tiền mua những món ngon nhất…

nhưng chiếc ghế quen thuộc bên mâm cơm đã trống.

Có một ngày, chúng ta muốn đưa cha mẹ đi thật nhiều nơi…

nhưng đôi chân ấy đã chẳng còn khỏe như ngày trước.

Và đau lòng nhất là có một ngày, ta rất muốn được nghe lại một tiếng gọi quen thuộc…

nhưng cả căn nhà chỉ còn im lặng.

Đời người có những điều mất rồi có thể tìm lại.

Tiền hết rồi kiếm lại.

Công việc mất rồi tìm việc khác.

Một vài mối quan hệ đi qua rồi sẽ có những người khác bước đến.

Riêng cha mẹ, đời này chỉ có một lần.

Vậy nên nếu hôm nay còn cha, còn mẹ…

hãy về nhà khi còn có thể.

Ngồi ăn cùng cha mẹ thêm một bữa cơm.

Kiên nhẫn nghe lại câu chuyện cũ thêm một lần.

Gọi một cuộc điện thoại chẳng cần lý do.

Và nếu thương, hãy nói khi người vẫn còn nghe được.

Đừng đợi đến một ngày đứng trước di ảnh mới muốn nói những lời ngày xưa mình từng ngại nói.

Bởi sau cùng mới hiểu:

Cha mẹ chẳng cần chúng ta trả hết ơn sinh thành.

Họ chỉ mong con mình bình an.

Thỉnh thoảng nhớ đường về nhà.

Và giữa cuộc đời rộng lớn này, vẫn còn nhớ rằng…

có hai người từng dành gần như cả cuộc đời của họ để yêu thương mình.

Nếu hôm nay bạn vẫn còn được gọi một tiếng:

“Cha ơi…”

“Mẹ ơi…”

Xin hãy trân trọng.

Bởi đó là hai tiếng rất bình thường khi còn có thể gọi…

nhưng đến một ngày, có người phải đánh đổi tất cả những gì mình có cũng chẳng thể gọi thêm một lần nào nữa.