Chiều thứ Hai, Sài Gòn vừa đi qua một cơn mưa nhẹ.
Chiều thứ Hai, Sài Gòn vừa đi qua một cơn mưa nhẹ.
Trời dịu hơn. Những vạt nắng cuối ngày còn sót lại trên mái nhà, trên những con đường vẫn đông người qua lại.
Một tuần mới vừa bắt đầu.
Ngoài kia, người ta vẫn đang vội vàng với những cuộc hẹn, những chuyến xe, những công việc còn dang dở.
Còn tôi, chiều nay lại muốn đi chậm hơn một chút.
Tôi ghé vào nhà thờ.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới trở về đây vào một buổi chiều thứ Hai.
Thường tôi vẫn đi lễ vào cuối tuần. Nhưng một ngày đầu tuần như hôm nay, tự nhiên trong lòng lại muốn tìm về nơi quen thuộc ấy.
Không vì một dịp gì đặc biệt.
Chỉ là có những lúc trong cuộc sống, người ta muốn dừng lại một chút.
Bước qua cánh cửa nhà thờ, những âm thanh của phố xá dường như ở lại phía sau.
Phía trước vẫn là những hàng ghế gỗ quen thuộc.
Ánh đèn dịu nhẹ.
Cung thánh ở xa.
Và Thánh Giá vẫn lặng lẽ ở đó.
Tôi chọn một hàng ghế phía cuối.
Rồi quỳ xuống.
Giữa ngôi nhà thờ rộng, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé.
Chiều nay, tôi có điều muốn thưa với Chúa.
Nhưng rồi khi quỳ xuống, tôi lại chẳng muốn nói nhiều nữa.
Có những điều trong lòng, có lẽ Chúa đã biết trước cả khi mình tìm đến.
Vậy nên tôi chỉ cúi đầu.
Tạ ơn Chúa vì những ngày đã qua.
Tạ ơn vì sáng nay mình vẫn thức dậy, vẫn còn gia đình để yêu thương, còn công việc để làm, còn những người để nhớ đến và còn một ngày mới để sống.
Rồi tôi dâng lên Chúa điều mình đang mong mỏi.
Một lời cầu xin rất riêng.
Không lớn lao.
Chỉ là điều mà ở thời điểm này, tôi thật lòng mong Chúa thương ban.
Tôi chợt nhận ra rằng càng đi qua nhiều năm tháng, lời cầu nguyện của mình dường như càng đơn giản.
Ngày trước, người ta dễ cầu xin cho mình có thêm thật nhiều thứ.
Sau này mới hiểu, có những điều tưởng rất bình thường lại quý giá biết bao.
Một ngày thức dậy thấy lòng nhẹ nhàng.
Một bữa cơm có đủ người thân.
Một ngày làm việc bình an.
Một buổi chiều còn đủ thời gian ghé vào nhà thờ.
Và một đêm trở về nhà, lòng chẳng còn điều gì phải bất an.
Hóa ra, bình an cũng là một ân phúc rất lớn.
Tôi cứ quỳ như vậy một lúc.
Không vội.
Cũng chẳng cần Chúa trả lời ngay điều gì.
Bởi đôi khi cầu nguyện đâu phải để mọi chuyện lập tức thay đổi theo điều mình mong muốn.
Cầu nguyện còn là để mình biết trao lại cho Chúa những điều vượt quá khả năng của mình.
Việc của mình là cố gắng.
Phần còn lại, xin học cách tín thác.
Có lẽ vì vậy mà sau rất lâu, buổi chiều thứ Hai hôm nay trở nên đặc biệt.
Không có chuyện gì lớn xảy ra.
Sài Gòn ngoài kia vẫn đông.
Dòng xe vẫn chạy.
Một tuần mới vẫn tiếp tục với biết bao công việc đang chờ phía trước.
Nhưng bên trong ngôi nhà thờ ấy, có một người đang quỳ ở hàng ghế cuối, lặng lẽ gửi lên Chúa một lời cầu nguyện.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình bình yên hơn.
Trước khi đứng dậy, tôi nhìn lên Thánh Giá và thầm nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đang có.
Chiều nay, con xin dâng lên Chúa điều con đang mong mỏi trong lòng.
Xin Chúa thương nhận lấy lời cầu nguyện nhỏ bé ấy.
Điều gì con có thể làm, xin cho con đủ kiên trì để làm.
Điều gì con không thể quyết định, xin dạy con biết tín thác.
Và dù ngày mai diễn ra thế nào, xin cho con vẫn giữ được sự bình an để bước tiếp.
Amen.
Rồi tôi đứng lên.
Ngoài kia, chiều Sài Gòn cũng vừa xuống.
Có lẽ cuộc sống vẫn vậy thôi.
Ngày mai chúng ta vẫn thức dậy, vẫn làm việc, vẫn lo toan và tiếp tục những hành trình của riêng mình.
Nhưng đôi khi, giữa những ngày rất bình thường ấy, hãy cho mình một khoảng dừng.
Để biết ơn.
Để cầu nguyện.
Để trao lại những điều mình đang mang trong lòng.
Và để nhớ rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Mt 11,28