Chiều nay, tôi lại ghé qua Mẹ.
Chiều nay, tôi lại ghé qua Mẹ.
Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là một thói quen nhỏ đã có từ lâu. Có những hôm đi ngang, tự nhiên thấy lòng mình muốn dừng lại một chút, thế là ghé vào, ngồi đôi ba phút rồi mới về.
Trời Sài Gòn vừa chạm ngõ hoàng hôn.
Bầu trời xanh tím dần sau những tán cây. Dòng chữ Ave Maria đã lên đèn. Tượng Mẹ trong vòm đá vẫn đứng đó, hiền hòa và lặng lẽ.
Tôi chọn một băng ghế, ngồi xuống rồi ngước nhìn Mẹ.
Không biết từ khi nào, những khoảng lặng như thế này lại trở nên quý đến vậy.
Có lẽ càng lớn, người ta càng hiểu rằng trong lòng mỗi người đều có những câu chuyện chẳng phải lúc nào cũng biết kể cùng ai.
Có những nỗi lo chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Có những lúc mỏi mệt cũng chẳng muốn làm phiền một ai.
Có những điều giữ trong lòng rất lâu, đến khi muốn nói lại chẳng biết phải nói thế nào.
Và cũng có những lúc, ngay cả khi cầu nguyện, mình cũng chẳng biết phải xin gì.
Chiều nay tôi nhớ đến một câu trong Tin Mừng:
“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
Tự nhiên thấy lòng nhẹ đi.
Thì ra có những điều mình chẳng cần phải nói thành lời.
Có những nỗi niềm chẳng cần giải thích cho thật rõ.
Có những lúc chỉ cần ngồi yên như thế này thôi…
Chúa cũng đã hiểu rồi.
Và có lẽ điều đẹp nhất trong Kinh Lạy Cha chính là hai tiếng “Lạy Cha.”
Một tiếng gọi rất ngắn, nhưng đủ để nhắc mình rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, mình chưa bao giờ thực sự bước đi một mình.
Ngồi trước Mẹ chiều nay, tôi lại nghĩ về những điều rất bình thường.
Một sức khỏe đủ để sống những ngày nhẹ nhàng.
Một mái nhà để trở về.
Một gia đình để thương.
Vài người chân thành còn ở lại.
Một bữa cơm ăn thấy ngon.
Một đêm được ngủ thật yên.
Và một trái tim sau bao nhiêu chuyện vẫn còn biết hy vọng.
Đến một tuổi nào đó mới hiểu, hạnh phúc đôi khi chẳng nằm ở những gì thật lớn.
Nó nằm trong những điều mình từng nghĩ là bình thường.
Và nhiều khi phải đến lúc cuộc sống khiến mình chậm lại, mình mới nhận ra mình đã được ban cho nhiều đến thế nào.
Vì vậy chiều nay, tôi không xin thêm điều gì cả.
Tôi chỉ ngồi đây và nói lời cảm ơn.
Cảm ơn những ngày bình thường.
Cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời mình.
Cảm ơn những niềm vui rất nhỏ mà đôi khi vì đi quá nhanh, mình chẳng kịp nhận ra.
Cảm ơn cả những đoạn đường khó khăn đã dạy mình biết trân trọng một ngày bình yên.
Và rồi trước khi về, tôi chỉ khẽ xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những người đang đọc những dòng này.
Nếu bạn đang có một nỗi lo, mong lòng bạn được bình an hơn một chút.
Nếu bạn đang mỏi mệt, mong ngày mai thức dậy cơ thể và tâm hồn đều nhẹ hơn hôm nay.
Nếu bạn đang có những điều chẳng biết kể cùng ai, mong bạn nhớ rằng vẫn có một Đấng hiểu cả những điều mình chưa kịp nói.
Còn nếu hôm nay cuộc sống của bạn đang bình thường thôi…
hãy biết ơn ngày bình thường ấy.
Bởi có khi, đó chính là hạnh phúc.
Chiều xuống thêm một chút.
Tôi đứng dậy, nhìn Mẹ lần nữa rồi ra về.
Thành phố ngoài kia vẫn đông.
Công việc ngày mai vẫn còn.
Những điều phải lo cũng chưa biến mất.
Nhưng lòng mình đã nhẹ hơn lúc bước vào.
Có lẽ bình an chẳng phải là khi cuộc đời không còn điều gì khiến mình lo lắng.
Bình an là giữa những điều ấy, mình vẫn biết nơi để trở về.
Thương chúc bạn và gia đình một buổi tối thật an lành.
Nguyện xin Chúa và Mẹ luôn gìn giữ chúng ta trên mọi nẻo đường.