Mấy ngày trước, mình đăng một tấm hình chụp cùng mẹ và viết vài dòng: “Còn Mẹ…
Mấy ngày trước, mình đăng một tấm hình chụp cùng mẹ và viết vài dòng: “Còn Mẹ, Là Còn Một Đóa Hồng.”
Lúc đăng, mình chỉ nghĩ đó là một câu chuyện nhỏ của hai mẹ con.
Vậy mà mấy ngày qua, bài viết đã đi xa hơn mình tưởng.
Có người nói đọc xong liền muốn gọi điện về cho mẹ.
Có người bảo phải tranh thủ về thăm mẹ khi còn có thể.
Có người nhìn tấm hình rồi nhớ người mẹ đã đi xa nhiều năm trước.
Và có những bình luận chỉ vài chữ thôi:
“Còn mẹ là còn cả lối về.”
Đọc đến đó, tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống.
Có lẽ bài viết được nhiều người chia sẻ không phải vì mình đã viết được điều gì đặc biệt.
Chỉ vì trong cuộc đời của rất nhiều người, Mẹ vốn đã là một điều rất đặc biệt rồi.
Người còn mẹ đọc để thấy mình may mắn.
Người xa mẹ đọc để muốn trở về.
Còn người đã mất mẹ, đọc rồi gặp lại đâu đó một tiếng gọi, một bữa cơm, một dáng người ngồi đợi cửa của những năm tháng cũ.
Mấy hôm nay mình đọc rất nhiều bình luận dưới bài. Có những bình luận làm mình vui. Cũng có những bình luận khiến mình ngồi yên thật lâu.
Và càng đọc càng thấy một điều:
Thương mẹ, đừng để dành.
Còn gọi được thì gọi.
Còn về được thì về.
Còn ngồi cạnh được thì ngồi lâu thêm một chút.
Còn chụp chung được một tấm hình thì cứ chụp.
Bởi đến cuối cùng, điều làm một tấm hình trở nên quý giá đôi khi chẳng phải cảnh đẹp, quần áo đẹp hay mình có đẹp hay không.
Mà là nhiều năm sau nhìn lại…
người mình thương vẫn còn đứng trong tấm hình ấy.
Mình xin chia sẻ lại bài viết này trong những ngày đầu mùa Vu Lan.
Không phải vì bài đã được nhiều người đọc.
Mà bởi sau hàng trăm lời nhắn và bình luận, mình nghĩ có lẽ nó vẫn còn có thể đến với một người nào đó đang bận quá mà quên gọi về nhà.
Nếu bạn còn mẹ…
tối nay thử gọi một tiếng:
“Mẹ ơi…”
Phần còn lại, có khi chẳng cần nói gì nhiều.
Mẹ hiểu.