Có những điều, con chỉ biết nhờ mẹ nói giúp…
CÓ NHỮNG ĐIỀU, CON CHỈ BIẾT NHỜ MẸ NÓI GIÚP…
Chiều thứ Bảy, trời Sài Gòn dịu hơn sau một ngày tháng Tám.
Trong khuôn viên nhà thờ, đoàn người chậm rãi bước theo kiệu Đức Mẹ. Những ngọn nến được thắp lên, tiếng kinh hòa vào buổi chiều, còn Mẹ đi giữa mọi người, bình yên giữa những đóa hoa.
Ngoài kia, thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày.
Còn trong khoảng sân nhỏ này, người ta bỗng đi chậm lại.
Tôi cũng bước theo.
Không hiểu sao nhìn hình ảnh ấy, tôi chợt nghĩ đến hành trình của mỗi người trong cuộc đời.
Ai rồi cũng có một con đường phải đi.
Có đoạn vui. Có đoạn buồn. Có những ngày mọi chuyện nhẹ tênh, cũng có những ngày chỉ mong sao mình đủ bình an để đi hết ngày hôm ấy.
Nhưng có lẽ điều hạnh phúc là sau bao nhiêu năm tháng, chúng ta vẫn còn một nơi để trở về, một người để nhớ đến, một niềm tin để nương tựa mỗi khi lòng mình chông chênh.
Hôm nay là ngày lễ đặc biệt kính Đức Mẹ.
Trong Tin Mừng, Mẹ đã nói một câu rất đẹp:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Tôi thích lời ấy bởi đằng sau hai chữ “ngợi khen” là cả một sự lựa chọn.
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo điều mình mong muốn.
Có những chuyện chưa hiểu.
Có những điều còn dang dở.
Có những ngày mai mình chẳng thể biết trước.
Vậy mà giữa tất cả những điều ấy, con người vẫn có thể chọn tin, chọn biết ơn và chọn bước tiếp.
Có lẽ bình an cũng bắt đầu từ đó.
Sau Thánh lễ, mọi người lần lượt ra về.
Tôi lại bước đến hang đá Đức Mẹ như một thói quen.
Đứng trước Mẹ, lòng tự nhiên dịu xuống.
Có lẽ bởi trên đời này, hai tiếng “Mẹ ơi” luôn là hai tiếng rất đặc biệt.
Ngày còn nhỏ, vui cũng tìm mẹ, buồn cũng tìm mẹ.
Lớn lên rồi, người ta học cách mạnh mẽ hơn. Có nhiều chuyện tự mình giải quyết. Có những nỗi lo cũng thôi không kể nữa.
Nhưng sâu trong mỗi người, hình như vẫn còn một đứa trẻ.
Vẫn có những lúc chỉ muốn trở về, đứng thật yên và nói:
Mẹ ơi, con đây.
Chiều nay tôi chẳng xin điều gì thật lớn.
Chỉ muốn nói lời cảm ơn.
Cảm ơn vì một ngày nữa đã bình an đi qua.
Cảm ơn vì những điều bình thường vẫn còn ở bên mình.
Và cảm ơn vì sau bao nhiêu vui buồn của cuộc sống, lòng mình vẫn còn biết tìm một nơi để gửi gắm.
Càng đi qua nhiều năm tháng mới càng hiểu, có những điều lúc đang có ta cứ nghĩ là bình thường.
Đến một ngày nhìn lại mới thấy đó là những món quà.
Rồi tôi nghĩ đến những người đang mang trong lòng một điều chưa thể nói.
Có thể là một nỗi lo.
Một mong ước.
Một người mình thương.
Hay đơn giản là một câu chuyện đã giữ trong lòng rất lâu.
Nếu hôm nay bạn cũng có một điều như thế, có lẽ chẳng cần phải tìm những lời thật hay.
Cứ nói được bao nhiêu thì nói.
Phần còn lại, xin gửi lại cho Mẹ.
Lạy Mẹ Maria,
con xin gửi đến Mẹ gia đình con, những người con thương và cả những người tình cờ đọc những dòng này.
Mỗi người đang đi qua một câu chuyện mà đôi khi người khác chẳng thể nhìn thấy.
Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho những điều chúng con chưa thể nói thành lời.
Xin cho người đang mỏi mệt tìm được một chút bình an.
Xin cho những điều chưa trọn vẹn rồi sẽ có cách để trọn vẹn theo cách tốt đẹp nhất.
Và xin cho chúng con, dù ngày mai thế nào, vẫn giữ được một trái tim biết yêu thương và biết cảm ơn.
Amen.
Tôi đứng thêm một chút rồi quay đi.
Phía trên, trời chiều đã dịu. Những nhành hoa bên hang Mẹ khẽ lay trong gió.
Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp tục.
Ngày mai mỗi người lại trở về với công việc, gia đình và những câu chuyện riêng của mình.
Nhưng chiều nay, lòng thấy nhẹ hơn một chút.
Có lẽ chúng ta chẳng cần biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra.
Chỉ cần giữa những ngày vui buồn của cuộc đời, vẫn còn một nơi để trở về.
Và vẫn còn có thể khe khẽ gọi:
Mẹ ơi, những điều con chưa biết phải nói thế nào…
xin Mẹ nói giúp con.
Chúc mọi người một buổi tối thứ Bảy thật bình an.
Và nếu hôm nay chưa biết cầu xin điều gì…
thì mình cùng bắt đầu bằng hai tiếng:
Cảm ơn.