Sài Gòn có một khoảng thời gian rất dễ thương mà nhiều người ít khi gặp.

Sài Gòn có một khoảng thời gian rất dễ thương mà nhiều người ít khi gặp.

Đó là lúc thành phố vừa thức dậy.

Trời chưa sáng hẳn mà cũng chẳng còn tối. Màu xanh nhè nhẹ phủ trên những mái nhà, những tòa cao ốc và mấy hàng cây đứng im bên đường. Đèn phố còn chưa kịp tắt hết. Gió sớm lùa qua cổ áo mát rượi. Thi thoảng một chiếc xe chạy ngang, để lại phía sau tiếng máy nhỏ dần rồi mất hút.

Sáng nay dậy sớm, lấy chiếc xe đạp, đội cái nón vành mềm, khoác ba lô rồi thong thả đi một vòng trước giờ làm.

Giờ này Sài Gòn hiền lắm.

Mấy cô chú bán hàng bắt đầu dọn quán. Một chiếc xe chở rau chạy qua. Người quét đường gom những chiếc lá của đêm qua về một góc. Quán cà phê đầu phố vừa mở cửa, mùi cà phê theo gió len ra ngoài đường. Đâu đó có tiếng chổi tre xào xạc, tiếng xe nổ máy, tiếng gọi nhau í ới của những người bắt đầu một ngày mưu sinh.

Thành phố thức dậy bằng những âm thanh rất đỗi bình thường như vậy.

Đạp thêm một đoạn, đường bắt đầu đông hơn.

Người đi tập thể dục. Người chở con đi học. Người vội đến chỗ làm. Người ngồi bên vỉa hè ăn vội bữa sáng. Mỗi người một hướng, một câu chuyện, một điều phải lo.

Rồi chợt nghĩ, có lẽ phần lớn chúng ta cũng đang sống như thế.

Cứ đi.

Cứ làm.

Cứ cố gắng.

Và cứ nhìn về phía trước xem mình còn thiếu điều gì.

Chưa đủ thành công.

Chưa kiếm được nhiều như mong muốn.

Chưa có căn nhà mình thích.

Chưa được sống cuộc đời mà mình từng hình dung.

Thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh, thấy họ dường như đi nhanh hơn. Rồi lòng mình tự nhiên chùng xuống.

Lạ thiệt.

Người ta có thể có rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần nhìn thấy một thứ mình chưa có, tự nhiên lại tưởng mình thiếu.

Sáng nay, giữa lúc đạp xe qua một Sài Gòn đang từ từ sáng lên, bỗng thấy câu chuyện ấy cũng giống như mình đang chạy xe trên đường.

Nếu cứ nhìn chiếc xe phía trước, sẽ luôn thấy mình chậm.

Nhưng nếu chịu nhìn quanh một chút, sẽ thấy trời đang đẹp lắm.

Gió vẫn mát.

Hai chân vẫn còn đủ khỏe để đạp thêm một đoạn.

Sáng nay mình còn thức dậy.

Còn một bữa sáng để ăn.

Còn quần áo để mặc.

Còn một công việc để đến.

Và sau một ngày ngoài kia, còn một nơi để trở về.

Toàn những chuyện bình thường.

Bình thường đến mức đôi khi ta quên mất đó cũng là hạnh phúc.

Có đi qua những ngày chông chênh mới hiểu một ngày bình thường đáng quý. Có từng mỏi mệt mới thấy một giấc ngủ ngon là hạnh phúc. Có đi qua vài cơn giông mới biết bình yên quý đến nhường nào.

Vậy nên cuộc đời vẫn cứ cố gắng.

Ước mơ vẫn cứ giữ.

Con đường phía trước vẫn cứ đi.

Chỉ là từ hôm nay, có lẽ mình nên học thêm một việc nữa:

Vừa đi, vừa biết quý những gì đang có.

Và cũng bớt nhìn sang con đường của người khác.

Bởi có người đi rất nhanh.

Có người đi chậm.

Có người gặp đường bằng.

Có người vừa ra khỏi nhà đã gặp ổ gà.

Miễn hôm nay mình vẫn còn đi, vẫn sống tử tế, vẫn cố gắng hơn mình của ngày hôm qua một chút, vậy cũng đáng để vui rồi.

Chiếc xe tiếp tục lăn qua những con đường quen.

Bầu trời lúc này đã sáng hẳn. Ánh nắng đầu ngày bắt đầu chạm vào những ô cửa kính. Đèn xanh bật lên, dòng xe nối nhau đi tới. Quán xá đông dần. Tiếng còi xe cũng nhiều hơn.

Sài Gòn trở lại đúng là Sài Gòn.

Nhanh, đông, ồn ào và lúc nào cũng như đang có chuyện gì đó cần phải làm cho kịp.

Còn chuyến đạp xe buổi sáng cũng đến lúc quay về.

Một ngày làm việc đang chờ phía trước.

Chúc những ai đang đọc những dòng này một buổi sáng thật bình an.

Chúc người đang tất bật ngoài đường hôm nay gặp nhiều điều thuận lợi. Chúc người đang có chuyện chưa vui rồi sẽ nhẹ lòng. Chúc những cố gắng âm thầm rồi sẽ có ngày nhận được một câu trả lời xứng đáng.

Và giữa một ngày có thể sẽ rất bận, mong chúng ta vẫn nhớ dành cho mình vài phút để nhìn trời, uống chậm một ly cà phê, hỏi thăm một người mình thương…

và cười một cái.

Bởi đôi khi hạnh phúc chẳng ở đâu xa.

Nó chỉ là một buổi sáng rất bình thường mà mình vẫn còn được thức dậy, bước ra đường và thấy cuộc đời đang bắt đầu thêm một ngày mới.

Chào buổi sáng, Sài Gòn.

Chúc mọi người một ngày bình an và nhiều nụ cười.