Khi bầu trời còn chưa kịp sáng hẳn…
Khi bầu trời còn chưa kịp sáng hẳn, đâu đó đã nghe tiếng xe chở hàng lăn trên mặt đường còn ướt hơi sương.
Từ những con hẻm nhỏ, mùi khói bếp bắt đầu quyện vào không khí. Có nhà nhóm bếp than, có quán vừa châm lò dầu, mùi cà phê rang thoảng theo gió, xen lẫn hương lá cây còn đọng hơi đêm.
Mấy cô bán xôi mở nắp nồi nghi ngút khói.
Tiếng gõ lên thớt của quán hủ tiếu đầu ngõ.
Tiếng chổi quét lá.
Tiếng chim gọi nhau trên những tán cây già.
Thành phố không đánh thức người ta bằng tiếng chuông báo thức.
Thành phố đánh thức người ta bằng những âm thanh và mùi hương rất đỗi quen thuộc.
Sáng nay, tôi lại đạp xe ra quán cà phê như bao buổi sáng khác.
Ngồi dưới tán cây, nhìn dòng người bắt đầu một ngày mới, bỗng thấy lòng mình bình yên hơn một chút.
Có những điều, khi còn đủ đầy, ta thường nghĩ đó là chuyện rất bình thường.
Một hơi thở nhẹ.
Một bước chân không mỏi.
Một cái quay đầu không đau.
Một bữa cơm ăn ngon.
Một giấc ngủ trọn vẹn.
Một nụ cười tự nhiên.
Hay chỉ đơn giản là ngồi yên một lúc mà cơ thể không nhắc mình rằng nó đang mệt.
Chỉ đến khi cơ thể đau ở một nơi nào đó, người ta mới hiểu…
Hóa ra, cảm giác không đau cũng là một món quà.
Có những ngày, chỉ cần vài phút không còn nhức, lòng đã thấy biết ơn.
Và cũng từ đó mới nhận ra…
Biết bao điều mình từng xem là hiển nhiên, thật ra đều là hạnh phúc.
Mỗi sáng còn được thức dậy.
Còn tự đi trên đôi chân của mình.
Còn nhìn thấy màu xanh của cây.
Còn nghe tiếng chim.
Còn uống được ly cà phê mình thích.
Còn mỉm cười với một người xa lạ.
Đó đều là những điều rất đáng để biết ơn.
Cuộc sống có lẽ không cần lúc nào cũng thật lớn lao.
Chỉ cần hôm nay khỏe hơn hôm qua một chút.
Bình an hơn hôm qua một chút.
Và biết trân trọng những gì mình đang có hơn hôm qua một chút.
Thế cũng đã là một ngày đẹp.
Bởi có những điều, đến khi thiếu đi rồi, người ta mới hiểu rằng mình đã từng hạnh phúc biết bao.
Có một lời trong Kinh Thánh mà tôi rất yêu thích:
“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.” (Thánh Vịnh 118,24)
Mong rằng sáng nay, giữa những tất bật của cuộc sống, bạn vẫn sẽ dành cho mình một khoảnh khắc để hít một hơi thật sâu, mỉm cười và biết ơn vì mình còn được sống, còn được khỏe và còn có thêm một ngày để yêu thương.
Chúc bạn một ngày mới thật nhiều bình an.