Khoảng sân trước nhà thờ bỗng rộng hơn.

Khoảng sân trước nhà thờ bỗng rộng hơn.

Mọi người sau Thánh lễ đã dần ra về. Tiếng chào hỏi cũng thưa dần. Chỉ còn gió khẽ đi qua những tán cây già và vài chiếc lá chậm rãi rơi xuống nền sân còn vương hơi nắng.

Mình không đi về ngay.

Đôi chân vẫn quen rẽ sang một lối nhỏ.

Con đường ấy chẳng dài.

Nhưng hầu như Chúa nhật nào cũng muốn bước qua.

Ở cuối con đường, tượng Lòng Chúa Thương Xót vẫn đứng đó.

Như đã đứng ở đó từ rất nhiều năm.

Đôi tay Chúa vẫn mở rộng.

Ánh mắt vẫn hiền từ.

Không gọi.

Cũng không giữ.

Chỉ lặng lẽ chờ.

…

Có những nơi, mỗi lần đến gần lại thấy lòng mình chậm hơn một chút.

Không phải vì bước chân.

Mà vì những điều đang mang trong lòng bỗng nhẹ đi.

Một tuần vừa khép lại.

Có những niềm vui chưa kịp cảm ơn.

Có những nỗi buồn vẫn còn ở đó.

Có những điều mình đã cố gắng.

Cũng có những điều mình vẫn chưa làm được.

Mình không biết phải nói gì.

Chỉ đứng yên.

Rồi ngước nhìn lên.

Có lẽ…

Chúa đã hiểu trước khi mình cất lời.

…

Chiều nay, khi bài Tin Mừng được đọc lên, có một câu vẫn còn ở lại.

“Đức Giêsu thấy một đám đông thì chạnh lòng thương.”

Mình thích chữ “thấy”.

Bởi trước khi an ủi.

Trước khi chữa lành.

Trước khi làm phép lạ.

Chúa đã nhìn.

Đã thấy.

Đã chạnh lòng thương.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong một lần được ai đó nhìn thấy những điều mình không nói ra.

Và đứng trước Lòng Chúa Thương Xót, mình tin…

không có nỗi lòng nào là vô hình.

…

Tiếng chuông đã im từ lâu.

Khoảng sân cũng dần vắng.

Mình khẽ cúi đầu rồi bước ra cổng.

Tuần mới lại bắt đầu.

Những công việc vẫn chờ.

Những lo toan vẫn còn.

Nhưng hình như…

lòng mình đã mang theo thêm một chút bình an.

Vậy là đủ.

Chúc bạn một Chúa nhật thật bình an.