Chiều chậm rãi đi qua khuôn viên nhà thờ.
Chiều chậm rãi đi qua khuôn viên nhà thờ.
Những tia nắng cuối ngày còn vương trên lối đi dẫn về hang Đức Mẹ. Gió khẽ lay những tán lá. Mấy ngọn nến vẫn lặng lẽ cháy, như đã thắp sáng từ rất nhiều buổi chiều trước đó.
Sân nhà thờ đã vắng hơn.
Thỉnh thoảng chỉ còn vài bước chân khẽ đi ngang rồi dừng lại.
Sự bình yên ở nơi này hình như cũng chẳng cần đến lời.
Đứng trước Đức Mẹ, người ta thường lặng đi.
Có những điều vẫn nằm yên trong lòng từ sáng đến chiều.
Có những điều đi hết một ngày rồi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Và cũng có những điều, khi đứng ở đây, tự nhiên chẳng còn thấy cần phải nói nữa.
“Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14,27)
Tôi đọc lại câu Lời Chúa ấy thật chậm.
Rồi ngước nhìn Đức Mẹ.
Tự nhiên thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Không biết từ bao giờ…
Mỗi lần có dịp ghé vào nhà thờ, tôi không còn vội bước ra như trước.
Thường đứng lại lâu hơn một chút trước Đức Mẹ.
Đọc chậm một câu Lời Chúa.
Rồi lặng yên.
Có lẽ theo năm tháng, điều mình tìm kiếm cũng khác đi.
Không còn mong mọi điều đều có lời giải ngay.
Cũng không còn vội vàng đi tìm câu trả lời cho tất cả.
Chỉ mong mỗi lần rời nơi này, lòng mình bình an hơn lúc bước vào.
Như thế cũng đã đủ.
Ngoài cổng, dòng người vẫn vội vã trở về sau một ngày làm việc.
Ngày mai, thành phố rồi sẽ lại bắt đầu từ rất sớm.
Mỗi người sẽ tiếp tục công việc của mình.
Tiếp tục những dự định.
Tiếp tục cả những điều còn dang dở.
Còn buổi chiều hôm nay…
Có lẽ chỉ vài phút được đứng yên nơi này thôi... cũng đã là một món quà.
Chiều dần khép lại.
Ánh đèn dưới hang Đức Mẹ sáng hơn khi bầu trời bắt đầu dịu xuống.
Tôi mỉm cười rồi bước ra cổng.
Mọi thứ vẫn như lúc mình đến.
Chỉ có lòng mình là nhẹ hơn một chút.
Khép lại một ngày nhé.
Nếu hôm nay bạn đã có một ngày thật vui, mong niềm vui ấy sẽ còn theo bạn đến ngày mai.
Nếu hôm nay vẫn còn điều khiến lòng bận tâm, mong đêm nay bạn sẽ ngủ thật ngon, để sáng mai thức dậy, lòng mình lại nhẹ hơn một chút.
Chúc bạn một buổi tối bình an.