Chiều Chủ nhật, Sài Gòn vẫn còn nắng. Ánh nắng tháng Bảy phủ lên những hàng cây, những…
Chiều Chủ nhật, Sài Gòn vẫn còn nắng. Ánh nắng tháng Bảy phủ lên những hàng cây, những góc phố và dòng người đang chậm rãi đi qua khu vực trung tâm. Cuối tuần nên thành phố có vẻ thư thả hơn những ngày làm việc, nhưng cũng chẳng hề yên ắng. Tiếng xe cộ vẫn nối nhau trên những con đường quen thuộc, vài cơn gió nhẹ lướt qua rồi tan nhanh giữa cái nóng của một buổi chiều.
Tôi vừa chia tay một người bạn sau buổi cà phê ở trung tâm Sài Gòn. Theo thói quen, tôi định mở điện thoại để đặt một chuyến xe ôm công nghệ về nhà. Nhưng không hiểu sao, giữa lúc trời còn khá nắng, tôi lại nghĩ đến xe buýt. Thế là tôi đi về phía trạm gần chợ Bến Thành và tự nhủ hôm nay mình sẽ thử một chuyến.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xe buýt kể từ khi thành phố bắt đầu miễn phí vé. Chiếc xe dừng lại, tôi bước lên với một chút lúng túng. Thấy vậy, người phụ trách trên xe vui vẻ hướng dẫn vài thao tác rất đơn giản. Ngoài trời vẫn còn nóng, nhưng vừa bước vào trong, luồng không khí mát từ máy điều hòa đã khiến cả người dễ chịu hẳn.
Vì xe vừa xuất phát từ khu vực Bến Thành nên lúc ấy vẫn còn khá vắng. Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gần cuối xe. Từ đó, tôi vừa có thể nhìn thấy gần như cả khoang xe, vừa lặng lẽ ngắm Sài Gòn đi qua bên ngoài ô cửa kính.
Xe chạy khá êm. Qua mỗi trạm, lại có thêm vài người bước lên và cũng có vài người xuống. Khi gần đến điểm dừng, giọng thông báo vang lên để mọi người chuẩn bị. Hành khách lên xuống khá trật tự, không có cảm giác chen lấn hay vội vàng. Chỉ sau vài cây số, những hàng ghế trống ban đầu đã dần kín người.
Rồi tôi nhìn thấy một hình ảnh khiến mình mỉm cười. Một bác lớn tuổi vừa bước lên, một bạn trẻ gần đó lập tức đứng dậy nhường ghế. Chỉ ít phút sau, thêm một cô lớn tuổi lên xe, lại có một bạn trẻ khác nhẹ nhàng đứng lên. Không ai bảo ai, cũng không có lời khen hay tiếng vỗ tay nào. Có lẽ với các bạn ấy, đó chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng với người đang ngồi lặng lẽ quan sát như tôi, hai khoảnh khắc nhỏ ấy lại làm cả chuyến xe trở nên ấm áp hơn.
Suốt quãng đường về, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là luồng máy lạnh dễ chịu giữa buổi chiều nắng, cũng không phải vì chuyến đi hôm nay không mất tiền vé. Điều còn ở lại là cách những người xa lạ đã cư xử với nhau rất tự nhiên: một lời hướng dẫn vui vẻ, một chút kiên nhẫn khi lên xuống và hai chỗ ngồi được nhường lại mà chẳng cần ai nhắc nhở.
Tôi chợt nghĩ, một thành phố đáng yêu không chỉ vì những con đường rộng hay những tòa nhà cao. Đôi khi, vẻ đẹp của thành phố nằm trong những điều rất nhỏ: một người biết đứng lên để người khác được ngồi, một người biết chờ thêm vài giây để người phía trước bước xuống, hay một lời nói đủ nhẹ nhàng để người lần đầu đi xe không cảm thấy bối rối.
Tôi xuống xe ở Tân Bình khi nắng chiều đã dịu hơn. Đi hết một chuyến xe buýt chiều nay, tôi chợt thấy yêu Sài Gòn thêm một chút. Không phải vì những con đường hay những tòa nhà, mà vì cách những con người xa lạ vẫn biết nghĩ cho nhau.
Nếu có dịp, mời bạn thử một lần lên xe buýt, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngắm thành phố đi qua thật chậm. Biết đâu, điều khiến mình nhớ nhất sau chuyến đi không phải là điểm đến, mà là một vài điều tử tế rất bình thường đã gặp trên đường.
Thương chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật nhiều bình an. Chúc chúng ta bước vào tuần mới với nhiều sức khỏe, niềm vui và vẫn luôn giữ trong lòng sự tử tế, dù chỉ bắt đầu từ một việc rất nhỏ.