Sài Gòn đang dần lên đèn, nhìn dòng sông vẫn lặng lẽ trôi về phía trước, tự nhiên lại…

Sài Gòn đang dần lên đèn, nhìn dòng sông vẫn lặng lẽ trôi về phía trước, tự nhiên lại thấy cuộc đời của mỗi người cũng giống như vậy.

Ai rồi cũng sẽ đi qua nhiều vai trò khác nhau trong hành trình của mình.

Có những ngày mình là người trẻ, đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy vụng về và loay hoay giữa những ngã rẽ của cuộc đời.

Rồi sẽ có lúc mình trở thành người lớn tuổi hơn, bắt đầu hiểu cảm giác chỉ mong nhận được một chút kiên nhẫn và thấu hiểu từ những người xung quanh.

Có những giai đoạn cuộc sống thuận lợi, mọi việc dường như đều suôn sẻ.

Nhưng cũng sẽ có những ngày mình gặp khó khăn, chỉ mong có ai đó chìa ra một bàn tay thay vì một lời phán xét.

Và rồi cũng đến lúc mình nhận ra rằng chẳng ai có thể sống cả một đời mà chưa từng mắc sai lầm.

Có lẽ vì thế mà sự dịu dàng, lòng từ bi, sự cảm thông và lòng khoan dung chưa bao giờ là điều dư thừa trong cuộc sống này.

Gần đây mình rất thích một câu nói:

“Hãy dịu dàng với người trẻ.

Từ bi với người già.

Cảm thông với người khó khăn.

Và khoan dung với người mắc lỗi.”

Vì cuộc đời này, sớm hay muộn, chúng ta rồi cũng sẽ lần lượt đi qua tất cả những hoàn cảnh ấy.

Điều hôm nay ta nhìn thấy ở người khác, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành câu chuyện của chính mình.

Và có lẽ điều đẹp nhất mà một người có thể để lại cho cuộc đời này không phải là mình đã đi được bao xa, mà là trên suốt hành trình ấy, mình đã đối xử với mọi người bằng bao nhiêu sự tử tế.

Đêm Sài Gòn vẫn sáng đèn.

Dòng sông vẫn lặng lẽ chảy.

Còn chúng ta, nếu có thể, hãy chọn đi qua cuộc đời này bằng một trái tim mềm hơn một chút.

Chúc bạn một buổi tối bình an.

Và mong rằng trên hành trình của mình, chúng ta vừa đủ dịu dàng với người khác, vừa đủ bao dung với chính mình.