Đêm đã bắt đầu xuống trên sân Nhà thờ.

Đêm đã bắt đầu xuống trên sân Nhà thờ.

Những ngọn đèn đã sáng lên.

Thành phố ngoài kia vẫn còn nhiều tiếng xe và những dòng người đang vội vã trở về sau một ngày dài.

Còn tôi vẫn đứng lại thêm một chút.

Trước tượng Thánh Giuse.

Sau Thánh lễ hôm nay, tôi không vội ra về như mọi khi.

đứng yên ở đó.

Lặng lẽ nhìn lên hình ảnh Thánh Giuse đang dắt tay Chúa Giêsu Hài Đồng.

Có những lời cầu nguyện cần được nói thành tiếng.

Nhưng cũng có những lời cầu nguyện chỉ cần giữ trong lòng là đủ.

Có những điều chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu.

Không biết nên xin điều gì trước.

Không biết nên dùng lời nào để diễn tả hết những suy nghĩ còn đang dang dở trong tim mình.

Và rồi cuối cùng, mình chỉ đứng đó trong sự thinh lặng.

Có lẽ Chúa vẫn hiểu.

Tin Mừng hôm nay kể về người gieo giống.

Có hạt rơi bên vệ đường.

Có hạt rơi trên đá sỏi.

Có hạt rơi vào bụi gai.

Và có những hạt rơi vào đất tốt rồi sinh hoa kết quả.

Nghe Tin Mừng ấy, tôi tự hỏi lòng mình hôm nay đang là mảnh đất nào.

Có những ngày lòng mình cũng giống như vệ đường, quá vội vàng nên những điều tốt đẹp chưa kịp ở lại đã đi qua mất.

Có những ngày giống như đất đá sỏi, dễ xúc động nhưng cũng dễ quên.

Có những ngày giống như bụi gai, để những lo toan và bộn bề của cuộc sống che lấp mất những điều thật sự quan trọng.

Nhưng tôi tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một phần đất tốt đang chờ được chăm sóc mỗi ngày.

Một chút yêu thương.

Một chút biết ơn.

Một chút bao dung.

Một chút bình an.

Những điều ấy tưởng như rất nhỏ.

Nhưng nếu được vun trồng đủ lâu, rồi cũng sẽ đến ngày sinh hoa kết quả.

Đang đứng suy nghĩ như vậy thì phía sau có một cô chú lớn tuổi tiến lại gần.

Nghe giọng nói, tôi đoán cô chú là Việt kiều về thăm quê.

Cô chú mỉm cười và nhờ tôi chụp giúp một tấm hình trước tượng Thánh Giuse.

Tôi nhận lấy điện thoại rồi chụp giúp cô chú vài tấm ảnh.

Chỉ là một việc rất nhỏ thôi.

Nhưng không hiểu sao lúc trả lại điện thoại và nhìn thấy nụ cười rất vui của cô chú, tôi cũng thấy lòng mình vui theo.

Tự nhiên tôi lại nghĩ đến bài Tin Mừng vừa nghe trong Thánh lễ.

Có lẽ những hạt giống tốt đẹp mà Chúa gieo xuống trong cuộc đời này đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị như thế.

Một lời hỏi thăm.

Một nụ cười.

Một sự giúp đỡ nhỏ.

Một chút thời gian dành cho người khác.

Chúng ta thường nghĩ phải làm điều gì thật lớn lao mới có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Nhưng nhiều khi chính những điều nhỏ bé ấy lại là những hạt giống âm thầm sinh hoa kết quả trong lòng người khác mà mình không hề biết.

Có lẽ đó cũng là cách mà Thánh Giuse đã sống suốt cuộc đời mình.

Âm thầm.

Kiên nhẫn.

Trung tín.

Không cần nhiều lời.

Chỉ lặng lẽ làm tốt điều Chúa trao phó cho mình mỗi ngày.

Đứng trước Thánh Giuse tối nay, tôi không xin thêm điều gì.

Tôi chỉ cầu xin cho mình có đủ sự bình an để tiếp tục bước đi.

Đủ kiên nhẫn để làm những điều đúng đắn.

Đủ lòng tin khi mọi chuyện chưa diễn ra như mong muốn.

Và đủ yêu thương để trở thành một mảnh đất tốt cho những điều đẹp đẽ được lớn lên.

Đêm đã xuống hẳn.

Tôi cúi đầu thêm một lần rồi ra về.

Lòng mình nhẹ hơn lúc đến.

Và tôi tin rằng, có những lời cầu nguyện dù rất nhỏ bé và đơn sơ, vẫn luôn được lắng nghe bằng một cách rất riêng.

Thương chúc mọi người một buổi tối bình an.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria, gìn giữ mỗi gia đình trong bình an, nâng đỡ những ai đang mỏi mệt và cho trái tim mỗi chúng ta luôn trở thành một mảnh đất tốt để yêu thương, để biết ơn và để sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong cuộc đời này.