Sau Thánh lễ sáng Chúa nhật, tôi ở lại thêm một chút.
Sau Thánh lễ sáng Chúa nhật, tôi ở lại thêm một chút.
Khi nhiều người đã ra về, nhà thờ trở nên yên hơn. Những hàng ghế gỗ vẫn lặng lẽ nằm dưới ánh sáng dịu nhẹ. Phía trên cung thánh, Thánh Giá vẫn ở đó, âm thầm như từ bao năm nay vẫn thế.
Tôi ngồi xuống.
Không cầu xin điều gì nhiều.
Chỉ muốn dành thêm ít phút để cảm ơn Chúa vì một tuần vừa qua.
Tiếng quạt quay rất khẽ.
Mọi thứ đều chậm lại.
Tôi ngước nhìn lên Thánh Giá.
Rồi tự nhiên nhớ đến một bình luận tôi đã đọc dưới bài viết mình chia sẻ cách đây vài ngày.
Có một người viết:
“Tạ ơn Chúa và cảm ơn bạn đã viết bài này làm cho thấy xấu hổ! Nhưng tôi sẽ không xấu hổ, điều đó đánh thức tôi cho tôi biết cầu nguyện và đến với Chúa nhiều hơn.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ những dòng chia sẻ ấy.
Không hiểu sao, ngay lúc ngồi trong nhà thờ sáng nay, lời tâm sự ấy lại trở về trong tâm trí tôi.
Không phải vì ai đó khen bài viết hay.
Cũng không phải vì có thêm một lời động viên.
Mà vì tôi chợt nghĩ, nếu một bài viết rất nhỏ có thể giúp một người muốn đến gần Chúa hơn một chút, thì đó đã là một món quà rất lớn rồi.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói:
“Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy…”
Lúc đầu nghe, tôi cũng thấy câu nói ấy thật khó.
Vì ai trong chúng ta cũng có cha mẹ, có con cái, có những người mình hết lòng yêu thương.
Tôi ngồi thêm một lúc nữa.
Nhìn lên Thánh Giá.
Rồi tự hỏi lòng mình.
Có lẽ Chúa không bảo chúng ta yêu gia đình ít đi.
Chúa chỉ muốn nhắc rằng, trước mọi tình cảm của cuộc đời, hãy luôn để Chúa ở vị trí đầu tiên.
Bởi có những lúc, vì quá thương một người, ta dễ bỏ qua điều sai.
Có những lúc, vì quá bênh vực người thân, ta quên mất điều gì là đúng.
Có những lúc, vì tình cảm, ta vô tình để lương tâm mình im lặng.
Chỉ khi đặt Chúa lên trước, ta mới biết yêu đúng cách.
Yêu mà không mù quáng.
Bao dung mà vẫn giữ được điều ngay lành.
Tha thứ mà không đánh mất sự thật.
Tôi lại nghĩ đến những dòng chia sẻ ấy.
Người ấy không nói bài viết làm họ buồn.
Không nói bài viết làm họ tổn thương.
Họ nói bài viết đã đánh thức họ.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng cần những lần được đánh thức như thế.
Để nhớ mình vẫn còn cần cầu nguyện.
Vẫn còn cần lắng nghe Chúa.
Vẫn còn cần sửa lại những điều chưa đẹp trong chính cuộc sống của mình.
Tôi ngồi trong nhà thờ sáng nay lâu hơn mọi khi.
Không gian vẫn rất yên.
Thỉnh thoảng chỉ còn tiếng bước chân của vài người ra về.
Trong sự tĩnh lặng ấy, tôi chợt nhận ra một điều.
Bình an không phải là khi cuộc sống không còn khó khăn.
Bình an là khi giữa rất nhiều điều phải lựa chọn, mình vẫn biết đặt Chúa lên hàng đầu.
Rồi tôi đứng dậy.
Cúi đầu trước Thánh Giá thêm một lần.
Bước ra khỏi nhà thờ.
Bên ngoài, thành phố đã bắt đầu một ngày mới.
Dòng người vẫn vội vã.
Xe cộ vẫn ngược xuôi.
Mọi thứ vẫn như mọi Chúa nhật.
Chỉ có lòng mình thấy nhẹ hơn một chút.
Nếu hôm nay bạn cũng vừa đi lễ, hoặc chỉ tình cờ đọc được những dòng này, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhắc nhau một điều rất nhỏ.
Giữa rất nhiều điều quan trọng của cuộc sống, xin luôn dành cho Chúa vị trí đầu tiên trong trái tim mình.
Bởi khi Chúa ở đúng vị trí ấy, chúng ta sẽ biết yêu gia đình nhiều hơn, sống tử tế hơn và bình an hơn trong từng chọn lựa của cuộc đời.
Chúc bạn và gia đình một ngày Chúa nhật thật nhiều bình an.
Xin Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và dẫn lối mỗi chúng ta trên hành trình phía trước.