Có lẽ điều con người cần nhất sau một hành trình dài không phải là nghỉ ngơi.
Có lẽ điều con người cần nhất sau một hành trình dài không phải là nghỉ ngơi.
Mà là được trở về.
Có những chuyến đi đưa ta qua nhiều miền đất đẹp.
Có những tháng ngày đưa ta đi qua niềm vui, nỗi buồn, thành công và cả những điều chưa trọn vẹn.
Đi thật lâu mới hiểu, điều làm lòng mình bình yên không phải là đã đi được bao xa, mà là vẫn còn một nơi để trở về.
Chiều nay,tan làm, sau một tuần rong ruổi qua Hà Nội và những vùng đất phía Bắc, tôi trở về Sài Gòn.
Và như một thói quen đã giữ từ rất lâu, tôi ghé Nhà thờ.
Đứng trước Đức Mẹ, tôi không vội cất lời.
Tôi chỉ lặng yên.
Lặng yên để nghe tiếng chuông chiều ngân giữa thành phố.
Lặng yên để nhìn ánh nắng cuối ngày đang khẽ chạm lên cây Thánh Giá.
Lặng yên để nhận ra rằng, suốt những ngày qua, có biết bao điều mình đã đi qua trong bình an mà đôi khi chính mình cũng quên nói một lời cảm ơn.
Tôi chợt hiểu vì sao Chúa lại mời gọi:
“Hãy đến cùng Thầy…”
Ngài không nói: hãy đến khi con mạnh mẽ.
Cũng không nói: hãy đến khi con xứng đáng.
Ngài chỉ nói: hãy đến.
Đến với tất cả những mỏi mệt.
Đến với những niềm vui.
Đến với những điều còn dang dở.
Đến với cả một trái tim đang đầy những điều chưa biết gọi thành tên.
Bởi trước mặt Chúa, chúng ta không cần phải cố gắng trở thành một ai khác.
Chỉ cần là chính mình.
Có lẽ đó cũng là điều làm tôi yêu những khoảng lặng trong Nhà thờ.
Ở đó, người ta không đo nhau bằng thành công hay thất bại.
Không ai hỏi bạn đã đi được bao xa.
Không ai hỏi bạn đang có bao nhiêu.
Chỉ còn lại một tâm hồn đang trở về với Đấng luôn chờ đợi mình.
Chiều nay, tôi không xin thêm điều gì.
Tôi chỉ muốn nói:
“Lạy Chúa, con xin tạ ơn.”
Tạ ơn vì những chặng đường đã qua.
Tạ ơn vì những người đã gặp.
Tạ ơn vì những điều đẹp đẽ.
Và cả những thử thách đã âm thầm dạy con biết trưởng thành.
Có lẽ hạnh phúc không phải là cuộc đời không có gió.
Mà là sau mỗi cơn gió, mình vẫn tìm được đường trở về.
Tối thứ Sáu rồi.
Khép lại một tuần với biết bao điều đã qua, nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, ban bình an đến từng gia đình, nâng đỡ những ai đang mỏi mệt, thêm niềm hy vọng cho những ai đang bước qua thử thách và gìn giữ trong mỗi chúng ta một trái tim luôn biết trở về với Ngài.
Thương chúc cả nhà một buổi tối cuối tuần thật an lành.
Mong rằng khi ngày hôm nay khép lại, ai trong chúng ta cũng còn giữ được một nụ cười, một lòng biết ơn và một niềm tin rằng, dù cuộc đời có đưa mình đi xa đến đâu, vẫn luôn có một vòng tay yêu thương để trở về