Sáng nay, tôi lại đạp xe một vòng nhỏ quanh Sài Gòn.
Sáng nay, tôi lại đạp xe một vòng nhỏ quanh Sài Gòn.
Sau một tuần ở Hà Nội, Hạ Long và vài vùng đất phía Bắc, sáng nay được hít một hơi thật sâu bầu không khí quen thuộc của Sài Gòn, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ lạ.
Thành phố vẫn thức dậy theo cách rất riêng.
Mặt trời còn chưa lên hẳn.
Ánh nắng len qua những tán cây ven bờ kênh Nhiêu Lộc, rơi thành từng vệt sáng trên mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa tối qua.
Một cô bán bánh mì đang cẩn thận xếp từng ổ bánh nóng vừa lấy khỏi lò.
Ở góc đường bên kia, làn khói mỏng từ bếp than của một quán hủ tiếu bắt đầu bay lên, mang theo mùi thơm quen thuộc của hành phi, của nước dùng đang sôi lục bục.
Một chú chạy xe ôm dừng lại gọi ly cà phê đá đầu tiên trong ngày.
Một bác lớn tuổi thong thả quét từng chiếc lá trước cửa nhà.
Xa xa, vài cô chú đang tập thể dục trong công viên. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những hàng cây.
Thành phố bắt đầu một ngày mới.
Không vội.
Nhưng cũng chẳng bao giờ đứng yên.
Tôi ghé vào quán cà phê, vẫn chiếc bàn nhỏ.
Vẫn ly cà phê như mọi sáng.
Chiếc xe đạp dựng ngay bên cạnh.
Mọi thứ bình dị đến mức nếu ngày nào cũng gặp, có lẽ mình sẽ dễ dàng đi ngang mà chẳng để ý.
Chỉ khi đi xa vài ngày rồi trở về, mới thấy những điều quen thuộc ấy đáng quý biết bao.
Tôi ngồi nhìn dòng người bắt đầu đông hơn.
Có người mặc áo công nhân.
Có người khoác chiếc ba lô đến trường.
Có người tất bật mở cửa hàng.
Có người vừa ăn sáng vừa xem lại lịch làm việc của ngày mới.
Ai cũng mang theo những câu chuyện riêng.
Ai cũng có những điều phải lo.
Ai cũng đang cố gắng vì một người nào đó đang chờ mình ở phía trước.
Tự nhiên tôi nghĩ…
Cuộc sống của chúng ta có lẽ cũng được tạo nên từ những buổi sáng rất bình thường như thế.
Không ai khỏe mạnh chỉ sau một buổi tập.
Không ai thành công chỉ sau một ngày cố gắng.
Không ai hạnh phúc chỉ vì một khoảnh khắc.
Nhưng nếu mỗi sáng đều dậy sớm hơn một chút.
Yêu thương nhiều hơn một chút.
Kiên nhẫn nhiều hơn một chút.
Biết ơn nhiều hơn một chút.
Thì rồi năm tháng sẽ âm thầm gom tất cả những điều nhỏ bé ấy lại để tạo nên một cuộc đời rất khác.
Sau một tuần đi qua nhiều vùng đất đẹp của quê hương, điều làm tôi biết ơn nhất không phải là mình đã đi được bao nhiêu nơi.
Mà là sáng nay vẫn còn được trở về.
Được nghe tiếng xe quen thuộc của Sài Gòn.
Được ngửi mùi cà phê đầu ngày.
Được nhìn làn khói bếp bay lên giữa góc phố.
Được thấy những con người bình dị đang bắt đầu một ngày lao động bằng tất cả sự chăm chỉ và hy vọng.
Có lẽ hạnh phúc không nằm ở một nơi thật xa.
Nó nằm ngay trong những điều rất gần mà đôi khi vì quá quen, chúng ta quên mất cách để trân trọng.
Sáng thứ Sáu rồi.
Chúc bạn hôm nay sẽ có một ngày thật bình an.
Nếu đang bận rộn, hãy nhớ dành cho mình vài phút để nhìn bầu trời, lắng nghe nhịp sống quanh mình và mỉm cười với một người bạn gặp trên đường.
Biết đâu, chính nụ cười ấy sẽ làm cho ngày hôm nay của cả bạn và một ai đó trở nên đẹp hơn.
Chúc bạn một ngày thứ Sáu thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng tích cực và luôn giữ trong tim một lòng biết ơn với cuộc sống.
Mỉm cười nhé!