Ngồi đợi chuyến bay trở về Sài Gòn sau một tuần rong ruổi Hà Nội và vài tỉnh phía Bắc…
Ngồi đợi chuyến bay trở về Sài Gòn sau một tuần rong ruổi Hà Nội và vài tỉnh phía Bắc, trong đó có cả Hạ Long.
Ngoài ô cửa kính lớn, những chiếc máy bay nằm lặng trên đường băng. Xa xa là những dãy núi mờ trong nắng chiều. Bầu trời miền Bắc hôm nay vẫn mang một màu trắng đục rất riêng.
Một tuần trôi qua nhanh như một cuốn phim.
Vậy mà ngồi ở đây, lòng mình lại chậm lại.
Tôi nghĩ về những ngày vừa rồi.
Những con đường lần đầu đặt chân tới.
Những gương mặt chưa từng quen nhưng luôn nở nụ cười.
Những bữa cơm nơi đất khách.
Cái nắng Hà Nội gắt hơn Sài Gòn.
Mặt vịnh Hạ Long bình yên đến lạ.
Có những ngày đi rất nhiều.
Có những ngày khá mệt.
Có lúc cũng nhớ nhà.
Nhưng khi mọi thứ đã ở phía sau, điều còn đọng lại không phải là sự mệt mỏi.
Mà là lòng biết ơn.
Biết ơn vì mình còn đủ sức khỏe để lên đường.
Biết ơn vì đôi chân vẫn còn đưa mình đến những nơi chưa từng đến.
Biết ơn vì đất nước mình vẫn còn nhiều điều đẹp đến vậy.
Và biết ơn vì sau mỗi chuyến đi, vẫn còn một nơi để trở về.
Có lẽ khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ hạnh phúc nằm ở phía trước.
Đi xa hơn.
Có nhiều hơn.
Đạt được nhiều hơn.
Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra điều làm lòng mình bình yên lại rất giản dị.
Một chuyến đi bình an.
Một tấm vé trở về.
Một bữa cơm có người đợi.
Một cuộc điện thoại hỏi: “Về tới chưa?”
Và một cơ thể vẫn còn khỏe mạnh để ngày mai tiếp tục những hành trình mới.
Bấy nhiêu thôi.
Đã là một gia tài mà không phải ai cũng còn may mắn có được.
Ngồi giữa sân bay chiều nay, nhìn từng chuyến bay lần lượt cất cánh, tôi chợt nghĩ…
Cuộc đời mỗi người cũng giống như một hành trình.
Có lúc khởi đầu đầy háo hức.
Có lúc gặp mây giông.
Có lúc phải bay thật lâu mới nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng chỉ cần còn giữ được niềm tin và còn một nơi để quay về, thì hành trình nào cũng đều đáng quý.
Có lẽ hạnh phúc chưa bao giờ ở một nơi rất xa.
Nó có mặt trong từng chặng đường mình đi qua.
Trong từng người mình gặp.
Trong từng khoảnh khắc mình còn biết dừng lại để ngắm bầu trời, để hít một hơi thật sâu và mỉm cười vì cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng yêu.
Chiều nay, trước khi chuyến bay đưa tôi trở về Sài Gòn, tôi chỉ muốn nói một lời cảm ơn.
Cảm ơn Hà Nội.
Cảm ơn Hạ Long.
Cảm ơn những vùng đất tôi đã đi qua.
Cảm ơn những con người tôi đã gặp.
Và cảm ơn cuộc đời.
Vì giữa biết bao bộn bề, cuộc đời vẫn luôn dành cho mỗi chúng ta những khoảng lặng để nhìn lại chính mình, để nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là mình đã đi được bao xa, mà là sau mỗi hành trình, mình sống chậm hơn một chút, biết ơn nhiều hơn một chút và yêu cuộc sống này nhiều hơn một chút.
Xin chúc bạn, dù hôm nay đang trên một chuyến bay, trên một chuyến xe hay đơn giản là đang trở về sau một ngày làm việc, cũng sẽ luôn có một nơi bình yên để trở về, một người để nhớ, một người để thương và một nụ cười thật nhẹ trên môi.
Bởi biết đâu, nụ cười ấy sẽ là điều đẹp nhất mà bạn mang theo trong suốt hành trình của mình.