Dưới bóng một cây lộc vừng, nhìn mặt hồ lặng gió. Mùa hạ đã phủ kín Hà Nội bằng màu xanh…

Dưới bóng một cây lộc vừng, nhìn mặt hồ lặng gió. Mùa hạ đã phủ kín Hà Nội bằng màu xanh của lá. Màu xanh ấy nằm trên những tán cây cổ thụ quanh hồ, trên những con phố dài hun hút, trên những ô cửa sổ cũ kỹ đã bạc màu thời gian và cả trong khoảng trời trong veo sau một đêm vừa tan.

Hà Nội luôn có cách làm người ta chậm lại.

Không biết từ bao giờ, tôi vẫn nghĩ Hà Nội giống như một cuốn sách. Càng đọc chậm càng thấy hay. Càng đi nhiều càng thấy còn những điều chưa kịp hiểu hết.

Người ta thường nói về Hà Nội bằng mùa thu.

Nhưng sáng mùa hạ hôm nay lại làm tôi nhớ Hà Nội nhiều hơn.

Mùa hạ làm những hàng cây trên phố trở nên xanh thẫm. Những con đường như rộng hơn dưới những vòm lá đan vào nhau. Hồ Gươm buổi sớm mang một vẻ bình yên khó tả. Xa xa là Tháp Rùa lặng lẽ giữa mặt nước. Những hàng liễu khẽ nghiêng mình theo gió. Tiếng chim từ những tán cây già vang lên trong trẻo như thể chúng cũng vừa thức dậy cùng thành phố.

Tôi thích ngắm người Hà Nội vào buổi sáng.

Không vội.

Không ồn.

Một cụ ông thong thả đạp xe ngang qua mặt hồ.

Một bà cụ ngồi nghỉ trên ghế đá, tay phe phẩy chiếc quạt giấy.

Một người bán hàng rong lặng lẽ đẩy chiếc xe nhỏ đi qua góc phố.

Một cô gái trẻ dừng lại bên hồ để chụp vài tấm ảnh với nắng sớm.

Những hình ảnh rất đỗi bình thường ấy, không hiểu sao lại làm nên một Hà Nội rất riêng.

Có lẽ vì thành phố này không chỉ đẹp bởi cảnh sắc.

Hà Nội đẹp bởi những lớp ký ức chồng lên nhau qua năm tháng.

Đẹp bởi những mái ngói cũ nằm cạnh những tòa nhà mới.

Đẹp bởi tiếng chuông nhà thờ vọng qua những con phố cổ.

Đẹp bởi mùi cà phê buổi sáng len ra từ những quán nhỏ nép bên vỉa hè.

Đẹp bởi những gánh hoa rong đi qua mùa này sang mùa khác.

Và đẹp bởi những con người đã âm thầm gìn giữ nếp sống thanh lịch của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Tôi nhớ có người từng nói rằng Hà Nội không phải là nơi để đi thật nhanh.

Đó là nơi để ngồi xuống một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người qua lại, nghe một bản nhạc cũ và để thời gian trôi chậm hơn một chút.

Có lẽ vì thế mà bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã đem lòng thương nhớ Hà Nội.

Từ những trang văn của Thạch Lam, Vũ Bằng, Băng Sơn cho đến những câu hát đã đi cùng năm tháng. Hà Nội bước vào văn chương một cách rất tự nhiên, như thể nơi này sinh ra để dành cho những nỗi nhớ.

Sáng nay, đi một vòng quanh hồ Gươm, tôi chợt hiểu thêm vì sao người ta yêu Hà Nội nhiều đến vậy.

Yêu một hàng cây.

Yêu một mặt hồ.

Yêu một góc phố.

Yêu một mùa hoa.

Rồi dần dần yêu luôn cả thành phố lúc nào không hay.

Nắng đã bắt đầu lên cao hơn trên mặt hồ.

Thành phố cũng đông hơn một chút.

Đứng thêm vài phút dưới hàng cây, nhìn mặt nước xanh trong trước khi rời đi.

Mang theo trong lòng một cảm giác rất khó gọi tên.

Có lẽ là thương.

Thương một Hà Nội đã đi qua biết bao năm tháng mà vẫn giữ được cho mình vẻ dịu dàng ấy.

Chúc cả nhà một tuần mới thật bình an.

Mong rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng ta vẫn còn những buổi sáng đủ thảnh thơi để ngắm một hàng cây, một mặt hồ, một khoảng trời quen thuộc và thấy lòng mình dịu lại.

Bởi đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn đủ thời gian để yêu những điều rất đỗi bình thường quanh mình.